.

Xứng đáng với niềm tin của người lao động

.

Anh Phan Thế Huy Hùng là Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài với gần 9.000 công nhân, trong đó trên 90% là nữ. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút họ tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức, những năm qua, anh Phan Thế Huy Hùng đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn tích cực đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng và triển khai các hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp và người lao động.

Anh Phan Thế Huy Hùng (phải, hàng trước) trao thưởng cho người lao động tại chương trình “Ngày hội Foster”.
Anh Phan Thế Huy Hùng (phải, hàng trước) trao thưởng cho người lao động tại chương trình “Ngày hội Foster”.

Anh Hùng cho biết: “Là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho gần 9.000 đoàn viên nên ngoài việc phải nắm vững các quy định của pháp luật, bản thân đã không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động Công đoàn, gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để từ đó có những đề xuất với ban lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động; đồng thời, tổ chức các sân chơi lành mạnh, bổ ích để anh, chị, em công nhân có dịp nghỉ ngơi, vui chơi sau những giờ lao động mệt nhọc”.

Mặt khác, trong điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, để ổn định tư tưởng, việc làm và quan hệ lao động, với trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn, anh Hùng đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động (NSDLĐ) tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức lấy ý kiến, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể mới; đề nghị NSDLĐ điều chỉnh tiền lương, ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn và NSDLĐ, định kỳ tổ chức đối thoại để kịp thời giải quyết những vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của người lao động…

Với sự nỗ lực của anh Hùng và Ban Chấp hành Công đoàn công ty, 100% lao động đã được ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi có thưởng, lồng ghép thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật, tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, Luật Giao thông đường bộ, hiến máu tình nguyện cũng thường xuyên được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động.

Ở vị trí công tác của mình, anh Hùng ngày đêm làm việc với tất cả ý chí và nghị lực vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cống hiến cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, xứng đáng với niềm tin của người lao động.

Bài và ảnh: SÁNG PHAN

;
.
.
.
.
.