.

Thành lập Ban chỉ đạo 389 thành phố

.

Chiều 23-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết chủ trì buổi ra mắt Ban chỉ đạo 389/TP về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Đà Nẵng (trên cơ sở Ban chỉ đạo 127/TP trước đây); đồng thời sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm nay, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã xử lý hơn 3.600 vụ vi phạm, trong đó có 116 vụ hàng cấm, 116 vụ hàng giả, kém chất lượng, 1.803 vụ gian lận thương mại, khởi tố hình sự 11 vụ. Mặc dù vậy, theo đánh giá, thị trường Đà Nẵng tương đối ổn định, không phát sinh những vấn đề nổi cộm về sản xuất kinh doanh, tạo sự chuyển biến lành mạnh đối với môi trường kinh doanh của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết, Trưởng Ban chỉ đạo 389/TP, đề nghị trong thời gian đến các ngành cần tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền về xử lý các vụ việc nhằm ngăn chặn, răn đe để kích thích lòng tin của nhân dân, thực hiện tốt chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các ngành phải làm tốt công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung chống buôn lậu, hàng tạm nhập tái xuất…

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.