.

Phải làm tốt công tác tham mưu phòng, chống tham nhũng

.

Ngày 21-7, tại Đà Nẵng, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2014 Cụm giao ban số 3 (gồm 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung-Tây Nguyên, do Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng làm Cụm trưởng) về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN Nguyễn Bá Thanh đánh giá: Hoạt động của Ban Nội chính các địa phương trong Cụm có nhiều tích cực, có điểm sáng nhưng chưa đều tay; đồng thời chỉ rõ những hạn chế là quan sát chưa toàn diện, chưa tích cực đột phá để tham mưu cho cấp ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; còn chờ đợi sự chỉ đạo. Ông Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo các Ban Nội chính thuộc Cụm phải bám sát hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất.

Trên lĩnh vực PCTN cần chú ý đến các lĩnh vực hoạt động: Quản lý đất đai, quản lý ngân sách và chi tiêu công, hải quan, thuế, quản lý thị trường, quản lý khai thác tài nguyên, tín dụng-ngân hàng, hoạt động xét xử của tòa án... Trưởng ban Nội chính Trung ương lưu ý lãnh đạo các Ban Nội chính phải làm tốt công tác quản lý, phòng ngừa tiêu cực trong cán bộ, công chức của đơn vị mình. Ban Nội chính Trung ương sẽ đánh giá xếp loại thi đua trên cơ sở lấy kết quả, hiệu quả hoạt động thực tế làm thước đo.

Hội nghị đã nghe báo cáo chung của Cụm số 3 và thảo luận các giải pháp để triển khai thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN năm 2014. Kết luận hội nghị, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy tuy còn gặp nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất nhưng đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; làm tốt công tác tham mưu trực tiếp cho cấp ủy những vấn đề nổi cộm về công tác nội chính và PCTN. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế là một số Ban Nội chính còn lúng túng, bị động, hoạt động chưa đạt hiệu quả cao, đặc biệt là trong công tác tham mưu phát hiện, xử lý tham nhũng. Ông Phan Đình Trạc lưu ý nhiệm vụ sắp đến của các Ban Nội chính tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và PCTN trên địa bàn; đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động tham mưu cho cấp ủy các quan điểm xử lý, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, các vụ án quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính và PCTN, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu của các ngành, địa phương trên địa bàn; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, bức xúc, nổi cộm nảy sinh ở cơ sở. Ông Phan Đình Trạc yêu cầu các Ban Nội chính phải nêu cao vai trò chủ động tham mưu phòng ngừa tham nhũng và phát hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương giao mỗi Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy phải tham mưu phát hiện, xử lý ít nhất một vụ tham nhũng trong năm nay.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN trong năm 2014.

S.TRUNG

;
.
.
.
.
.