.

Mở rộng, củng cố hợp tác toàn diện Việt Nam - Nga

.

Ngày 19-7, GS Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh-thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (Việt - Nga) chủ trì Hội nghị giao ban toàn quốc Hội Hữu nghị Việt - Nga lần thứ 8 tại Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Dikushin Valentin Mikhailovich và đại diện Hội hữu nghị Việt - Nga của 21 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đào Trọng Thi nhấn mạnh: Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt - Nga đã góp phần phát triển, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - LB Nga ngày nay; mở rộng, củng cố sự hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai nước. Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt - Nga tiếp tục làm cầu nối trên tất cả các lĩnh vực để đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, việc Đà Nẵng được chọn làm nơi tổ chức hội nghị là niềm vinh dự và cơ hội để Đà Nẵng giao lưu, gắn kết với các Hội Hữu nghị Việt - Nga của các tỉnh, thành phố trên cả nước; qua đó mong muốn các đối tác Nga đến hợp tác, đầu tư tại Đà Nẵng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Báo cáo sơ kết công tác Hội Hữu nghị Việt - Nga 6 tháng đầu năm 2014 cho biết, Hội Hữu nghị Việt - Nga đã tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị như: giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống; tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các sự kiện lịch sử, các ngày lễ truyền thống của hai nước; đặc biệt gửi thư đến bạn bè Nga kêu gọi ủng hộ Việt Nam khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên Biển Đông… 

NGỌC HÀ

;
.
.
.
.
.