.

Lãnh đạo thành phố thăm gia đình chính sách

.

Chiều 23-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Thăm Mẹ VNAH Lê Thị Linh (Nhì) (89 tuổi, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), có chồng là liệt sĩ Trần Văn Sử tham gia cách mạng năm 1964, là du kích xã Điện Quang, hy sinh năm 1966; con là liệt sĩ Trần Văn Ba, tham gia cách mạng năm 1965, du kích xã Điện Quang, hy sinh năm 1967, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng vui mừng khi thấy Mẹ khỏe mạnh, minh mẫn và bày tỏ niềm trân trọng về những đóng góp, hy sinh của Mẹ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chúc Mẹ sức khỏe và mong gia đình sẽ tiếp tục chăm lo cho Mẹ thật tốt.

Đến thăm gia đình thương binh ¼ Nguyễn Công Bích (SN 1954, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận công lao của thương binh Nguyễn Công Bích đã góp phần đem lại độc lập cho nước nhà.

BÌNH AN

Ngày 24-7, lãnh đạo huyện Hòa Vang đến thăm Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh, gia đình có công cách mạng trên địa bàn huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ và xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; đồng thời tặng 210 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Được biết, từ nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp, huyện Hòa Vang đã thăm, tặng quà đối với 11.000 lượt gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

PHƯƠNG TẤN

Kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Vùng 3 Hải quân đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kết hợp với công tác dân vận; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố Đà Nẵng, gia đình anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh; tham gia tu sửa, vệ sinh, thắp hương tưởng niệm các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân, với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Dịp này, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng đã đóng góp, ủng hộ quỹ đền ơn, đáp nghĩa hơn 300 triệu đồng.

MAI XUÂN HƯỞNG

Sáng 24-7, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức lễ viếng, dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê. Các đoàn đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê và Bia tưởng niệm Chiến thắng Yên Khê.

BÌNH AN

Ngày 24-7, Quận ủy, UBND quận Thanh Khê tổ chức lễ bàn giao nhà cho một số hộ chính sách trên địa bàn có nhà ở xuống cấp được hỗ trợ sửa chữa theo đề án của thành phố.

Đợt này có 3 hộ được bàn giao nhà: hộ bà Ngô Thị Ba (tổ 83, phường Chính Gián), thương binh 4/4, được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mới nhà với diện tích 55m2; hộ ông Phạm Ngọc Tảo (tổ 72, phường Hòa Khê), thương binh 4/4, sửa chữa nhà diện tích 73m2 với tổng kinh phí 45 triệu đồng (trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng, các nhà hảo tâm ủng hộ 10 triệu đồng, gia đình ông Tảo 15 triệu đồng); hộ ông Trương Xuân Vinh (tổ 77, phường Thanh Khê Đông), thương binh 4/4, được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà đã xuống cấp.

MỘC MIÊN

Ngày 24-7, UBND quận Sơn Trà tổ chức buổi gặp mặt các gia đình chính sách trên địa bàn quận và trao 7 phần quà (1 triệu đồng/phần quà) và 7 sổ tiết kiệm (1 triệu đồng/sổ) cho 14 gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Dịp này, quận cũng tổ chức tuyên dương khen thưởng 28 gia đình chính sách tiêu biểu và 28 công dân kiểu mẫu là thương binh, nhằm tri ân công lao to lớn của các hộ chính sách trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

BÌNH AN

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng vừa tổ chức đoàn cán bộ đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuê ở tại tổ 104 phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Dịp này, Kho bạc Nhà nước các quận, huyện trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hình thức như thăm hỏi, tặng quà công chức là thương binh, các gia đình công chức có thân nhân là thương binh, liệt sĩ; thăm hỏi và tặng quà các gia đình thương binh, các gia đình có thân nhân là liệt sĩ trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn kinh phí tiết kiệm của công chức trong đơn vị đóng góp.

THÀNH LÂN

Phòng LĐ-TB&XH quận Liên Chiểu cho biết, lãnh đạo quận vừa tổ chức thăm hỏi trao tặng quà của các cấp đến 60 gia đình thương binh-liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận. Thực hiện chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2014, quận đã vận động 19 đơn vị nhận phụng dưỡng 17 Bà mẹ Việt Nam anh hùng vừa được phong tặng danh hiệu hồi tháng 3 năm nay với mức hỗ trợ từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng/mẹ/tháng; xây mới 5 nhà tình nghĩa, sửa chữa 130 nhà cho hộ chính sách với tổng giá trị hỗ trợ 2,69 tỷ đồng; tổ chức 2 đoàn tham quan nghỉ dưỡng cho 60 đối tượng chính sách; tiếp tục hỗ trợ để giảm hết 24 hộ chính sách nghèo vào cuối năm nay. Trong dịp này, quận phát động mỗi cơ quan, ban, ngành cấp quận tổ chức quyên góp ủng hộ để tặng sổ tiết kiệm hoặc phương tiện phục vụ sinh hoạt, mưu sinh cho gia đình chính sách trị giá tối thiểu từ một triệu đồng. Quận tiếp tục phát động phong trào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ.

S.TRUNG

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với phường Tân Chính tổ chức Lễ nhận phụng dưỡng suốt đời Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Giao (K21/4, Đào Duy Từ, phường Tân Chính, quận Thanh Khê).  Mẹ Nguyễn Thị Giao (85 tuổi), có chồng cùng con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

AN NHIÊN

Ngày 24-7, Đoàn cán bộ y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân khu dân cư văn hóa biển Kim Liên (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quân Liên Chiểu) và phường Thuận Phước (quận Hải Châu). Ngoài ra, đơn vị còn tặng hơn 100 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ là con thương binh, liệt sĩ đang công tác trong lực lượng BĐBP thành phố. Đặc biệt, trong đợt khám bệnh, một số trường hợp bệnh nhân có triệu chứng bệnh nguy kịch đã được các bác sĩ phát hiện kịp thời và đề nghị chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

BÁ VĨNH

;
.
.
.
.
.