.

Gặp mặt cán bộ Công đoàn các thời kỳ

.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2014), ngày 21-7, tại Đà Nẵng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Đặng Ngọc Tùng chủ trì buổi gặp mặt 50 cán bộ CĐ qua các thời kỳ ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, thời gian gần đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến công nhân, viên chức, lao động như: Hiến pháp sửa đổi, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT… Đặc biệt, hoạt động chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động khó khăn trong “Tháng Công nhân”, các chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do CĐ khởi xướng đã thu hút hàng triệu người tham gia, nhận được sự đồng thuận cao từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động và người lao động.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các cán bộ CĐ các thời kỳ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết sẽ cố gắng tập trung xây dựng tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là chỗ dựa của người lao động, tích cực vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và các lực lượng khác xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc vùng trời, biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

ĐỨC THỊNH

;
.
.
.
.
.