.

Dân chủ ở cơ sở tạo sự đồng thuận trong nhân dân

.

* Sớm hoàn thiện công trình dân sinh khu tái định cư

Sáng 29-7, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2014, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức về quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện QCDC đã tác động tích cực đến việc sửa đổi lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và công nhân lao động theo hướng dân chủ, công khai hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội… Bên cạnh những mặt đã đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế  như ở một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở; công tác cải cách hành chính ở một số cơ quan hành chính thực hiện chưa tốt, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho nhân dân…

Đánh giá về việc thực hiện QCDC ở cơ sở, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: Trong thời gian qua, dân chủ ở các xã, phường, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp từng bước được phát huy, mở rộng; qua đó đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế: Sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền về thực hiện QCDC ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, thậm chí còn chiếu lệ, hình thức, chưa có chiều sâu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện QCDC ở cơ sở; tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, giáo dục nhân dân hiểu rõ nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về thực hiện QCDC ở cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện QCDC ở cơ sở với cải cách hành chính.

Cụ thể, đối với các cơ quan Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nội dung QCDC quy định tại Nghị định 71 của Chính phủ; đối với doanh nghiệp phải có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc QCDC theo quy định tại Nghị định 60 gắn với đẩy mạnh thực hiện Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X). Cấp xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh về thực hiện dân chủ bằng nhiều hình thức; tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện  quy chế làm việc ở các cơ quan, tổ chức và quy ước, hương ước ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện dân chủ phải gắn với công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…

TRỌNG HÙNG

Chiều 29-7, Đoàn Kiểm tra thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Trong 6 tháng đầu năm, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở phường chỉ đạo gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và QCDC trong cơ quan với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi lề lối làm việc trong đội ngũ cán bộ, nhân dân nhằm giải quyết mọi khó khăn ở địa phương, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Nổi bật trong phát huy dân chủ ở cơ sở là thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tăng cường phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng…

Phường đã thực hiện công khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và quyết toán thu chi ngân sách hằng năm; công khai các dự án công trình đầu tư cộng đồng trên địa bàn; công khai chế độ hỗ trợ, chăm sóc gia đình chính sách và giải quyết các chế độ, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo…

Thông qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội phường, Ban Thanh tra nhân dân, Ban công tác Mặt trận và những người có uy tín ở khu dân cư, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức, đảng viên; giám sát thi công dự án công trình cải tạo đường, mở rộng trụ sở UBND phường và các dự án trọng điểm khác… Qua 6 tháng, UBND phường đã tiếp trên 80 lượt người, nhận 1 đơn tố cáo về lấn chiếm đất đai, 24 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở phường Hòa Hải đề nghị cần công khai các công trình Nhà nước đầu tư xây dựng phục vụ cho nhân dân để nhân dân đóng góp, giám sát đạt hiệu quả cao; sớm hoàn thiện các công trình dân sinh ở các khu tái định cư mà người dân đã đến ở hơn 11 năm nhưng điện, đường, nước sạch chưa được đầu tư đúng mức, còn dở dang; một số con đường ở khu dân cư chưa được thảm nhựa gây ô nhiễm…

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.