.

Chú trọng xây dựng xã hội an toàn, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm

.

Chiều 22-7, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ tổ chức “Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014” với UBND 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết và Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì.

Báo cáo do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP nêu rõ: Ban chỉ đạo 138/CP đã chỉ đạo Bộ Công an - cơ quan thường trực và các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, giải pháp đồng bộ phòng, chống tội phạm; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều vùng miền, đối tượng... Tình hình tội phạm hình sự 6 tháng đầu năm, trên toàn quốc đã xảy ra 29.111 vụ (tăng 2,21% so với cùng kỳ năm ngoái), nguyên nhân chủ yếu do tội phạm trộm cắp tăng (số vụ trộm cắp tài sản chiếm trên 40% số vụ phạm pháp hình sự, tăng 5,09%). Tội phạm có tổ chức không còn công khai nhưng tại các thành phố lớn vẫn tiềm ẩn phức tạp. Tội phạm sử dụng súng, vật liệu nổ gây án diễn ra nghiêm trọng; tội phạm về kinh tế, tham nhũng tiếp tục xảy ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Tội phạm về bảo vệ môi trường còn phổ biến, nhất là vi phạm trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phức tạp hơn. Tội phạm ma túy hoạt động mạnh, tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô ngày càng lớn, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy qua các tuyến biên giới đường bộ Việt - Lào, tội phạm có sử dụng vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi, bắt giữ. Tội phạm mua bán người dù không nhiều thủ đoạn mới nhưng có chiều hướng gia tăng…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những cố gắng của các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, các địa phương trong công tác phòng chống tội phạm thời gian qua, nhất là kết quả đấu tranh phòng chống một số loại tội phạm mới. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, công tác nắm tình hình tội phạm còn hạn chế, còn lúng túng trong xử lý các vụ gây rối trật tự, trộm cắp; hiệu quả phòng ngừa tội phạm hình sự vẫn tăng, nhất là tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; nhất là tội phạm theo băng ổ nhóm “xã hội đen”, tội phạm liên tỉnh, xuyên quốc gia… ngày càng nghiêm trọng; vẫn còn tình trạng “người ngay sợ kẻ gian”…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, thời gian tới, các bộ, ngành và các địa phương cần tập trung và coi việc “Xây dựng xã hội an toàn” là mục tiêu, nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm; nhận thức rõ hơn tình hình tội phạm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp nhận và xử lý các tin báo tố giác tội phạm một cách kịp thời; tổ chức quyết liệt các đợt cao điểm phòng chống tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm “xã hội đen”; tổ chức nắm chắc tình hình, thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm của các lực lượng chức năng; quan tâm củng cố, phát huy vai trò của cơ sở địa phương; các cấp, ngành, đoàn thể cần tích cực tham gia phòng, chống tội phạm…

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.