.

Cần cơ chế bảo hộ cho nhà báo trong phòng, chống tham nhũng

.

Ngày 23-7, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho gần 50 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc.

Tại hội nghị, TS. Ngô Mạnh Toan, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) phổ biến những nội dung cơ bản của việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng; các nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trách nhiệm xã hội trong phòng, chống tham nhũng; chuyển đổi vị trí công tác; chế độ trách nhiệm người đứng đầu; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng... Ngoài ra, TS. Ngô Mạnh Toan cũng đã làm rõ một số vấn đề về trách nhiệm giải trình, đối tượng minh bạch kê khai tài sản, thu nhập...

Trao đổi về vai trò của báo chí trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng tại hội nghị, ông Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện những chủ trương, chính sách đó đã mang lại kết quả bước đầu quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Đối với lĩnh vực báo chí, Đảng, Nhà nước cũng ban hành nhiều văn bản pháp luật, tạo cơ chế pháp lý để hoạt động tiếp cận thông tin, tuyên truyền, phản ánh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng có kết quả. Tuy nhiên, để báo chí góp phần tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực sự có hiệu quả, cần phải có cơ chế bảo hộ đối với người làm báo trong tác nghiệp, thực thi nhiệm vụ; việc lựa chọn nguồn tin có độ tin cậy cao, nên quy định về người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tiêu cực, tham nhũng...

MỸ LỘC

;
.
.
.
.
.