.

Ấm áp ngày gặp mặt truyền thống

.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng 22-7, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt hơn 350 đồng chí nguyên là cán bộ công vận Đặc khu ủy Quảng Đà, cán bộ Công đoàn đã nghỉ hưu và cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn hệ thống.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng quà cho các cán bộ Công đoàn tại buổi gặp mặt.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tặng quà cho các cán bộ Công đoàn tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ Công đoàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng và những đóng góp của các thế hệ cán bộ Công đoàn thành phố Đà Nẵng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong hòa bình xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thành phố đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng “chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cho biết, phát huy truyền thống đó, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong “Tháng Công nhân”; tuyên truyền, vận động hàng chục ngàn lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia các chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; tổ chức tuyên dương, khen thưởng và trao “Giải thưởng 28-7” cho các cán bộ Công đoàn tiêu biểu; đối thoại, thương lượng và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần vào sự phát triển doanh nghiệp. Đối với các thế hệ cán bộ Công đoàn, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mới cho các cán bộ công vận có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phương tiện, kinh phí để Ban liên lạc cán bộ công vận thu thập thông tin và biên soạn Kỷ yếu Ban Công vận Đặc khu ủy Quảng Đà; tổ chức các đợt gặp mặt truyền thống, thăm và tặng quà cán bộ Công đoàn các thời kỳ nhân dịp lễ, Tết…

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Huỳnh Kim Sơn, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ với cán bộ chuyên trách Công đoàn hiện nay những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động Công đoàn, đồng thời đề nghị lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cần quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ nhằm đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, đặc biệt là trách nhiệm phản biện xã hội, mà trực tiếp là các nội dung liên quan đến pháp luật lao động, Luật Công đoàn và chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các cán bộ Công đoàn các thời kỳ, đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian đến sẽ tập trung xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là chỗ dựa của người lao động. Đồng chí cũng đề nghị các cựu cán bộ Công đoàn tiếp tục quan tâm, theo dõi và góp ý để hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Bài và ảnh: NGHI XUÂN

;
.
.
.
.
.