.

Lãnh đạo thành phố chúc Tết cổ truyền Bunpimay (Lào)

.

ĐNĐT - Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các dân tộc Lào, sáng 11-4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố thăm, chúc tết tại Lãnh sự quán Cộng hòa DCND Lào tại Đà Nẵng.

Nghi thức buộc chỉ tay chúc may mắn, bình an trong ngày Tết
Nghi thức buộc chỉ tay chúc may mắn, bình an trong ngày Tết Bunpimay

Cùng đi có đồng chí Huỳnh Nghĩa, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Tổng Lãnh sự Cộng hòa DCND Lào tại Đà Nẵng Phommaseng Khamsene đã tiếp đoàn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em. Chủ tịch Văn Hữu Chiến nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào ngày càng phát triển keo sơn, bền chặt hơn nữa. Nội dung hợp tác đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, như: chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao… Hằng năm, các chương trình hợp tác, hỗ trợ của Đà Nẵng với các địa phương Nam Lào đạt những kết quả mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương của Lào, tô thắm mối quan hệ gắn bó anh em giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ chí tình của Lãnh sự quán Cộng hòa DCND Lào tại Đà Nẵng; qua đó tạo cầu nối vững chắc đưa quan hệ giữa Đà Nẵng với các tỉnh Nam Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Lãnh sự Phommaseng Khamsene chân thành cảm ơn những tình cảm nồng ấm, tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho nhân dân các dân tộc Lào nhân dịp đón Tết cổ truyền Bunpimay. Tổng Lãnh sự khẳng định, mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển tốt đẹp, trong đó, quan hệ Đà Nẵng với các địa phương của Lào ngày càng đi vào thực chất, củng cố và thắt chặt tình cảm keo sơn giữa hai bên. Tổng Lãnh sự Phommaseng Khamsene chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tiếp tục tạo những đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là thành phố động lực, sáng tạo, năng động, đáng sống.

Tin và ảnh: Việt Dũng

 

;
.
.
.
.
.