.
GẶP MẶT CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐẶC KHU ỦY QUẢNG ĐÀ VÀ TỈNH ỦY QUẢNG NAM

Phát huy truyền thống, tích cực đóng góp cho quê hương

.

Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), sáng 16-4, tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi gặp mặt hơn 30 đồng chí nguyên Đặc khu ủy viên Quảng Đà, Tỉnh ủy viên Quảng Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà và Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà và Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng; Hoàng Minh Thắng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam-Đà Nẵng; Trần Thận, nguyên Khu ủy viên Khu 5, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, Bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Ban liên lạc Đặc khu ủy Quảng Đà… Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe và thông báo những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam năm 2013 và quý 1 năm 2014. Theo đó, các địa phương tiếp tục tăng trưởng kinh tế ổn định, nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; đời sống người dân được chăm lo chu đáo… Đà Nẵng tiếp tục được Trung ương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển theo tinh thần Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị; xem xét việc triển khai thí điểm chính quyền đô thị để phát triển năng động hơn… Tỉnh Quảng Nam từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; việc xúc tiến kêu gọi các dự án phát triển ngành du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp đạt những kết quả cụ thể, thu hút các nhà đầu tư lớn.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tặng quà, cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đồng chí lão thành cách mạng vào sự phát triển của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn mới; bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục theo dõi, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng quê hương Đà Nẵng, Quảng Nam gắn bó máu thịt ngày càng phát triển đi lên.

Ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng trong thời kỳ chống Mỹ, tại buổi gặp mặt, các đồng chí lão thành cách mạng bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay nhanh chóng và khá toàn diện của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, sau khi lãnh đạo Đảng, Chính phủ làm việc, có những ghi nhận và đánh giá cao thành tựu, nỗ lực của Đà Nẵng trong quá trình xây dựng và phát triển đã tiếp thêm niềm tin và động lực mới để thành phố tiếp tục xây dựng theo hướng hiện đại, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của cả nước. Các đồng chí lão thành cách mạng mong muốn Đảng bộ, chính quyền hai địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường, luôn gắn bó máu thịt trong công cuộc xây dựng và phát triển Đà Nẵng và Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.  

VIỆT DŨNG

;
.
.
.
.
.