.

Phòng chống ma túy, mại dâm: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu

.

Ngày 5-3, Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh tham dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đà Nẵng.                              Ảnh: PHƯƠNG TRÀ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Anh tham dự hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Đà Nẵng. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2012, công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong phạm vi toàn quốc đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Mặt khác, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm được kiện toàn, cùng với các đoàn thể chính trị đưa ra những giải pháp thiết thực trong việc phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm.

Xác định nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Các bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, nhất là lực lượng Công an, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật. Cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát động toàn dân tham gia, lấy lực lượng Công an làm nòng cốt trong công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt trong giới trẻ”.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy mại dâm Đà Nẵng, năm 2012, toàn thành phố phát hiện 120 ca nhiễm HIV mới, giảm 18 ca so với cùng kỳ năm trước đó. Lũy tích số liệu đến cuối năm 2012, có khoảng 1.500 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện và hiện có gần 500 người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn thành phố. Độ tuổi của người nhiễm mới HIV từ 20-39 tuổi (80%). Nguy cơ lây truyền qua đường tình dục không an toàn chiếm tỷ lệ 92,5%.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2012, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 96 vụ và 129 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, nhiều hơn cả về số vụ lẫn số đối tượng so với cùng kỳ.

P.TRÀ

;
.
.
.
.
.