.
Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng:

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh cửa khẩu

.
Năm 2011, trên cơ sở tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã  ra Nghị quyết chuyên đề về “Lãnh đạo tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến trong Biên phòng cửa khẩu cảng”; Ban Chỉ huy đã tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2011 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, thực hiện “10 xây, 10 chống” và các phong trào thi đua do cấp trên phát động, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
 
Mô tả ảnh.
Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu.
 
Trên cơ sở đó, đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh (XNC), nâng cao hiệu quả công tác thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển theo Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết các thủ tục nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong năm, đơn vị đã chuyển cảng đi và đến cho 847 lượt tàu nước ngoài, 37.895 lượt thuyền viên, 36.745 lượt khách du lịch (trong đó có 41 tàu khách du lịch, 11 tàu quân sự nước ngoài: 4 tàu Mỹ, 3 tàu Nga, 1tàu Singapore và 1 tàu Trung Quốc, 2 tàu Nhật Bản với 1.256 thủy thủ đoàn); đăng ký, quản lý tàu thủy nội địa cho 1.595 lượt chiếc, 16.512 lượt thuyền viên; hàng hóa qua cảng trên 3 triệu tấn các loại và 18.288m3 gỗ.
 
Đồng thời, đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên sông Hàn và vùng nước cảng Đà Nẵng; phát hiện, xử lý 19 tàu vi phạm quy định về XNC, chấp hành không nghiêm Quy chế an ninh cửa khẩu; đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; bảo vệ an toàn Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011 và Hội đua thuyền truyền thống của thành phố; bảo vệ tốt các công trình trọng điểm (cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý). Đáng chú ý là trong thời gian tập trung bảo đảm an ninh cho 3 tàu quân sự Mỹ (thuộc Hạm đội Thái Bình Dương), ngày 18-7, qua công tác trinh sát, đơn vị đã phát hiện 1 trường hợp người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia; trinh sát đơn vị đã phối hợp với Phòng Trinh sát BĐBP thành phố và Phòng PA61 Công an thành phố theo dõi, giám sát chặt chẽ và ngăn chặn các hoạt động thu thập tin tức tình báo của đối tượng.
 
Trong đấu tranh chống các hoạt động tôn giáo trái phép, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện đối tượng Trương Văn Tam, trú tổ 39 - phường Hòa Cường Nam - Hải Châu, đang tổ chức truyền đạo trái phép cho 40 thanh-thiếu niên tại Khu nghỉ mát Tiên Sa. Đơn vị đã phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố, quận Sơn Trà và UBND phường Thọ Quang xử lý bằng hình thức cảnh cáo và trục xuất khỏi địa bàn biên phòng. Công tác vận động quần chúng năm 2011 được tăng cường và đạt kết quả khá tốt. Cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuyên truyền cho 3.589 lượt quần chúng nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, Quy chế an ninh cửa khẩu (ANCK) và các nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ biên giới gắn với  tuyên truyền biển đảo... 
 
Tuyên truyền đối ngoại Biên phòng cho 3.182 lượt người nước ngoài. Thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy, đơn vị vận động các doanh nghiệp ủng hộ 40 triệu đồng; trong đó đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận Phước làm nhà “Mái ấm nơi biên giới” cho một hộ gia đình khó khăn 20 triệu đồng, còn 20 triệu đồng ủng hộ vào “Quỹ mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Thăm và tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách khó khăn ở các phường Thuận Phước, Thanh Bình, Thọ Quang, Hòa Xuân và xã Hòa Ninh; ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” quận Hải Châu tổng cộng 15 triệu đồng. Tiếp tục duy trì lớp học tình thương tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Sông Hàn với 18 học sinh. Quản lý và duy trì đội xe thồ tự quản tại Tiên Sa với 41 thành viên đi vào hoạt động khá nền nếp.

Trong xây dựng đơn vị, cấp ủy, chỉ huy đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm 100% CBCS chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết thống nhất, yên tâm công tác, xác định tốt trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ được Thành ủy tặng Bằng khen, 14 lượt tập thể và cá nhân được cấp trên khen thưởng về thành tích đột xuất. Năm 2011, Biên phòng cửa khẩu cảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh cửa khẩu và trật tự an toàn xã hội địa bàn cảng Đà Nẵng, xứng đáng là một đơn vị có phong trào thi đua tốt của BĐBP thành phố.

Bài và ảnh: Hồ Sỹ Quý  
;
.
.
.
.
.