.

Quy hoạch khu vực xưởng 387 thành nơi ở cho quân nhân

Ngày 5-8, đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với Thiếu tướng Nguyễn Long Cán, Phó Tư lệnh Quân khu 5, về việc xây dựng khu gia đình quân nhân tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đề xuất với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về việc chuyển đổi mục đích sử dụng 24.803m2 đất quốc phòng, tại vị trí đóng quân của Xưởng 387 (thuộc Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn (do Quân khu 5 đang quản lý) để xây dựng chung cư và nhà liền kề cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các đơn vị trực thuộc Quân khu 5. Hiện khu đất này không còn sử dụng cho mục đích quốc phòng, vì nhiệm vụ của Xưởng 387 đã có sự điều chỉnh.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh thống nhất với đề xuất của lãnh đạo Quân khu 5, nhằm góp phần tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói chung và Quân khu 5 nói riêng ổn định chỗ ở, yên tâm công tác. Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh cũng đề nghị Quân khu 5 giao một số diện tích đất nằm trong quy hoạch (do các đơn vị thuộc Quân khu đang sử dụng) tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố thời gian đến.

Đức Thịnh
;
.
.
.
.
.