.

Đẩy nhanh thoát nghèo

.

Liên tục trong những ngày cận kề Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, sôi nổi trên khắp thành phố là các hoạt động khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tặng hộ đặc biệt nghèo; trao tặng dụng cụ, phương tiện sinh kế, vốn làm ăn và nhiều hoạt động hỗ trợ khác...

Đặc biệt, Thường trực HĐND thành phố đã về làm việc với các quận, huyện để nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy và gặp gỡ, trao tiền hỗ trợ cho 1.000 hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động với mức 5 triệu đồng/hộ để họ làm vốn buôn bán, làm ăn, sản xuất. Đây được xem là cú hích thúc đẩy nhanh quá trình thoát nghèo đối với các hộ đặc biệt nghèo.

Phong phú cách giúp đỡ

Mô tả ảnh.
Hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ đặc biệt nghèo.

Trên địa bàn quận Sơn Trà có 176 hộ đặc biệt nghèo với 743 nhân khẩu, trong đó có 61 hộ không còn khả năng lao động, 102/115 hộ còn sức lao động có nhu cầu hỗ trợ phương tiện, vốn làm ăn. Qua nhiều đợt tổ chức gặp mặt, đối thoại với các hộ đặc biệt nghèo và bằng nhiều nguồn lực với nhiều hình thức giúp đỡ thiết thực, thành phố đã bố trí 3 hộ vào chung cư, xây dựng 10 nhà, sửa chữa 15 nhà, hỗ trợ lắp đặt điện và nước sạch cho 30 hộ; cho 76 hộ vay vốn tín chấp qua Ngân hàng Chính sách xã hội, hướng dẫn cách làm ăn cho 115 hộ, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 743 người; hỗ trợ học bổng cho 302 em và sách vở, dụng cụ học tập cho 291 em; hỗ trợ 70 xe đạp, 9 xe máy, 3 xe đẩy, 5 tủ bán tạp hóa, 1 máy bơm hơi xe, 1 xe bò, 1 máy cưa, 1 máy vắt sổ, 1 sạp báo, hỗ trợ 7 cây xăng bơm tay và một lượng xăng ban đầu, 5 xe nước mía; hỗ trợ tiền đặt cọc cho 6 hộ bán cố định tại chợ, vốn buôn bán làm ăn cho 25 hộ…

Tính đến nay, tổng số kinh phí từ các nguồn hỗ trợ cho 176 hộ đặc biệt nghèo là 3 tỷ đồng… Quận Liên Chiểu đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp và từ ngân sách đã thực hiện hỗ trợ gần 3 tỷ đồng, giao nhiệm vụ cho 32 đơn vị hướng dẫn mua sắm phương tiện làm ăn, sửa chữa nhà và đỡ đầu, trong đó có 12 hộ được trợ cấp chữa bệnh hiểm nghèo, 15 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, 14 hộ được hỗ trợ mua sắm dụng cụ, phương tiện làm ăn, 146 hộ được hỗ trợ vốn buôn bán, tạo việc làm tại chỗ, 13 hộ được hỗ trợ vốn chăn nuôi; 321 học sinh con em hộ đặc biệt nghèo được cấp học bổng 600.000 đồng/năm, nếu là sinh viên các trường cao đẳng, đại học thì được trợ cấp 50% học phí và cả 357 hộ đặc biệt nghèo đều được cấp thẻ Bảo hiểm y tế...

Việc giúp đỡ các hộ đặc biệt nghèo vươn lên thoát nghèo đang được các địa phương, đơn vị thực hiện với nhiều hình thức thiết thực như giúp đỡ, tiếp sức đến trường cho con em hộ đặc biệt nghèo; Công ty Thép Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí và đưa đi học nghề tại Thái Nguyên cho 12 thanh niên con em hộ nghèo và giải quyết công ăn việc làm sau khi kết thúc khóa học.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng cho 135 hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn quận, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kinh doanh buôn bán như nhận thức về kinh doanh, những yêu cầu cần có đối với người làm kinh doanh, văn minh giao tiếp và phục vụ trong hoạt động kinh doanh… và tập huấn các kỹ năng bán hàng như xây dựng giá bán, tổ chức trưng bày, bán hàng, thái độ của người bán hàng...

Cú hích thoát nghèo nhờ “vốn lớn”

Liên tục trong những ngày cận kề Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố, sôi nổi trên khắp thành phố là các hoạt động khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tặng hộ đặc biệt nghèo; trao tặng dụng cụ, phương tiện sinh kế, vốn làm ăn và nhiều hoạt động hỗ trợ khác. Đặc biệt, trong buổi làm việc với lãnh đạo quận Thanh Khê để nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã gặp gỡ, trao tiền hỗ trợ cho 175 hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động của quận với mức 5 triệu đồng/hộ. 5 triệu đồng đối với mỗi hộ đặc biệt nghèo thực sự là “vốn lớn”, giúp họ đầu tư buôn bán, làm ăn, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần giúp 294 hộ đặc biệt nghèo trên toàn quận vươn lên thoát nghèo bền vững vào năm 2011.

Không chỉ có 175 hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động của quận Thanh Khê, trong dịp này, 192 hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động ở quận Liên Chiểu, 74 hộ ở quận Cẩm Lệ, 125 hộ ở quận Hải Châu... đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu vốn, kinh nghiệm, phương tiện làm ăn, cũng được nhận nguồn vốn hỗ trợ này. Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ liên tục trong thời gian qua, đợt hỗ trợ vốn này của thành phố được xem như là cú hích quan trọng, thúc đẩy nhanh thoát nghèo đối với các hộ đặc biệt nghèo.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.