Hoa khoe sắc trên đường Bạch Đằng

.

ĐNO - Đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) hiện đang được trang trí hoa, cây cảnh theo hình khối, hoa treo ... đang thu hút người dân, du khách đến check-in trong dịp chào đón mùa du lịch hè Đà Nẵng năm 2023.

Việc trang trí hoa được triển khai ở 2 điểm là phía đuôi cầu Rồng và ở đối diện công trình Bảo tàng Đà Nẵng - 42 Bạch Đằng.
Việc trang trí hoa được triển khai ở 2 vị trí chính là phía đuôi cầu Rồng và ở đối diện công trình Bảo tàng Đà Nẵng mới - 42 Bạch Đằng và vệt đường Bạch Đằng nơi du khách thường xuyên đi qua.

Theo ghi nhận, vào sáng 1-5, Công ty Công viên - Cây xanh trang trí hoa tươi trên đường Bạch Đằng để chào đón kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022) và ngày Quốc tế Lao động 1-5. Đồng thời góp phần làm mới cho khu vực trung tâm thành phố gắn với chương trình du lịch hè Đà Nẵng năm 2023.

Anh Nguyễn Trọng Phi (SN 1999, du khách đến từ tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: "Đây là lần thứ 5 tôi đến với Đà Nẵng trong các dịp lễ 30-4 hằng năm, nhưng lúc nào cũng phải ghé đến các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong đó, tuyến đường Bạch Đằng luôn là tiền sảnh của đô thị Đà Nẵng. Ở đây lúc nào cũng có trang trí hoa để thưởng ngoạn, check-in. Năm trước, ngoài tuyến đường hoa Bạch Đằng ra, tôi còn check-in với những tiểu cảnh ngay trước Trung tâm Hành chính thành phố nữa".

Theo Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng Lê Huy Hoàng: nhận thấy việc trang trí hoa là một nhiệm vụ quan trọng về việc bảo đảm mỹ quan đô thị thành phố trong mùa du lịch năm nay, công ty đã nỗ lực khai thác nguồn hoa tươi từ nhiều vùng, miền để thi công trang trí cây cảnh, hoa tươi ven các tuyến phố chính trong thời gian khoảng 1 tuần.

"Trong thời gian này, công ty sẽ liên tục cắt tỉa, chăm sóc và tưới nước đều đặn cho hoa để làm sao hoa giữ được độ tươi lâu nhất nhằm giúp cho du khách cảm thấy thoải mái khi đến với đường hoa Bạch Đằng trong dịp lễ năm nay".

Nhiều người dân tranh thủ lưu lại khoảnh khắc tại tuyến đường hoa trong lúc tập thể dục thể thao vào lúc sáng sớm.
Nhiều người dân tranh thủ lưu lại khoảnh khắc tại đường hoa trong lúc tập thể dục thể thao vào lúc sáng sớm.
Đường được thiết kế trang trí rất bắt mắt.
Đường được thiết kế trang trí rất bắt mắt.
Đường hoa sẽ được tưới nước 2 lần/ ngày để bảo đảm độ tươi.
Đường hoa được tưới nước 2 lần/ ngày để bảo đảm độ tươi.
Đa dạng loài hoa như: hoa hồng, hoa cúc nhám, hoa tam giác mạch, hoa mắt nhung... được trang trí.
Đa dạng loài hoa như: hoa hồng, hoa cúc nhám, hoa tam giác mạch, hoa mắt nhung... được trang trí.
Độc đáo đường hoa trên tuyến đường Bạch Đằng trong dịp lễ hội năm nay.
Độc đáo đường hoa trên đường Bạch Đằng trong dịp lễ hội năm nay.
Đường hoa Bạch Đằng thêm phần lung linh trong dịp sáng sớm.
Đường hoa Bạch Đằng thêm phần lung linh trong dịp sáng sớm.
Theo ghi nhận tối 30-4, có rất đông người dân đến tham quan, tranh thủ check-in trên đường hoa Bạch Đằng.
Theo ghi nhận tối 30-4, có rất đông người dân đến tham quan, tranh thủ check-in trên đường hoa Bạch Đằng.
Đường hoa góp phần giúp thành phố thêm đa sắc màu trong dịp lễ hội năm nay.
Đường hoa góp phần giúp thành phố thêm đa sắc màu trong dịp lễ hội và mùa du lịch hè năm nay.

 CHÁNH LÂM

;
;
.
.
.
.
.