Cận cảnh 'máy bay cá voi' đáp xuống sân bay Đà Nẵng

.

ĐNO - Máy bay của hãng Airbus sử dụng hai động cơ Rolls - Royce Trent 700 có hình dạng của một chú cá voi lần đầu đáp xuống sân bay Đà Nẵng trong ngày 9 và 11-5 thu hút nhiều sự quan tâm.

Máy bay mang hình dạng của một chú cá voi lần đầu đáp xuống sân bay Đà Nẵng và rời đi trong chiều 10-5.
Máy bay mang hình dạng của một chú cá voi lần đầu đáp xuống sân bay Đà Nẵng và rời đi trong chiều 11-5.

Máy bay Airbus A300-600ST từ sân bay ở Kolkata (Ấn Độ) lần đầu tiên đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào khoảng 4 giờ ngày 9-5 sau đó rời đi tối cùng ngày. Đến ngày 11-5, máy bay khủng này một lần nữa xuất hiện tại sân bay Đà Nẵng và rời đi trong chiều cùng ngày.

Điều đặc biệt ở chiếc máy bay này dù có tên gọi chính thức là Super Transporter nhưng vẫn được mọi người quen gọi Beluga- tên của loài cá voi trắng đầu to. 

Anh Võ Tuấn Kiệt, du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, vừa đến sân bay Đà Nẵng cho biết: "Đây là lần đầu trong đời tôi tận mắt nhìn thấy một chiếc máy bay có hình thù độc lạ như thế này".

Máy bay Beluga có lần đầu đáp cánh xuống Đà Nẵng vào ngày 9-5 sau đó rời đi một nơi khác sau 14 tiếng
Máy bay Beluga có lần đầu đáp cánh xuống Đà Nẵng vào ngày 9-5 sau đó rời đi một nơi khác sau 14 tiếng "nghỉ ngơi". Đến sáng 11-5, máy bay trên một lần nữa đáp cánh xuống sân bay Đà Nẵng và rời tiếp tục rời đi vào khoàng 16 giờ cùng ngày.
Điều đặc biệt ở chiếc máy bay này nằm ở chỗ khoang hàng hóa (phía trên) được thiết kế to ra tạo nên một hình dáng độc đáo trông như một chú cá voi khổng lồ.
Điều đặc biệt ở chiếc máy bay này nằm ở chỗ khoang hàng hóa (phía trên) được thiết kế to ra tạo nên một hình dáng độc đáo trông như một chú cá voi khổng lồ.
Nhìn cận cảnh chiếc máy bay có phần trên được thiết kế to để tạo thành khoang hàng hoá khổng lồ trông rất giống hình hài một chú cá voi hay một chú cá la hán.
Nhìn cận cảnh chiếc máy bay có phần trên được thiết kế to để tạo thành khoang hàng hoá khổng lồ trông rất giống hình hài một chú cá voi hay một chú cá la hán.
Máy bay Airbus A300-600ST số hiệu 4Y8007 đến sân bay quốc tế Đà Nẵng theo hình thức
Trong lần hạ cánh xuống Đà Nẵng này, máy bay Airbus A300-600ST số hiệu 4Y8007 bay với hình thức bay không chở hàng, không chở khách.
Máy bay Beluga với hình dạng khác biệt với những máy bay khác trong lần đầu tiên đáp xuống sân bay Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của người dân. (ảnh: L.H.S)
Máy bay Beluga với hình dạng khác biệt với những máy bay khác trong lần đầu tiên đáp xuống sân bay Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của người dân. (ảnh: L.H.S)

 B.LÂM

;
;
.
.
.
.
.