Cận cảnh hai tàu khu trục Ấn Độ ghé thăm Đà Nẵng

.

ĐNO - Hai tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường hiện đại tên INS DELHI và tàu khu trục tàng hình đa năng INS SATPURA cùng sĩ quan, thủy thủ đoàn, do Chuẩn Đô đốc Gurcharan Singh, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

 
Hai tàu khu trục của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa có tên INS SATPURA (F48) và INS Delhi (D61).
Hai tàu khu trục của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa có tên INS SATPURA (F48) và INS Delhi (D61).
Hai tàu khu trục thuộc Hải quân Ấn Độ được trang bị hệ thống hiện đại.
Hai tàu khu trục thuộc Hải quân Ấn Độ được trang bị hệ thống hiện đại.
Hệ thống tên lửa siêu thanh Brahmos được trang bị trên tàu.
Hệ thống tên lửa siêu thanh Brahmos được trang bị trên tàu.
INS Satpura (F48) là tàu tên lửa dẫn đường có tính năng tàng hình thuộc lớp Shivalik. Con tàu có trọng tải choán nước tối đa đến 6.800 tấn, dài 142m, tốc độ tối đa gần 60km/h. Tàu nhập biên chế Bộ tư lệnh Hải quân phía Đông vào năm 2011 với thủy thủ đoàn 257 người. INS Shivalik được trang bị vũ khí của Nga, Ấn Độ và phương Tây. Bao gồm: súng hải quân 76mm Otobreda, tên lửa hành trình Klub và tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos, tên lửa phòng không Shtil-1, tên lửa chống tàu ngầm RBU-6000 và ngư lôi DTA-53-956.
INS Satpura (F48) là tàu tên lửa dẫn đường có tính năng tàng hình thuộc lớp Shivalik. Con tàu có trọng tải choán nước tối đa đến 6.800 tấn, dài 142m, tốc độ tối đa gần 60km/h. Tàu nhập biên chế Bộ tư lệnh Hải quân phía Đông vào năm 2011 với thủy thủ đoàn 257 người. INS Shivalik được trang bị vũ khí của Nga, Ấn Độ và phương Tây. Bao gồm: súng hải quân 76mm Otobreda, tên lửa hành trình Klub và tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos, tên lửa phòng không Shtil-1, tên lửa chống tàu ngầm RBU-6000 và ngư lôi DTA-53-956.
Hệ thống pháo hạm hiện đại được trang bị phía trước mũi tàu.
Hệ thống pháo hạm hiện đại được trang bị phía trước mũi tàu.
Khu trục hạm tên lửa INS Delhi (D61) cập cảng Tiên Sa sáng 19-5.
Khu trục hạm tên lửa INS Delhi (D61) cập cảng Tiên Sa sáng 19-5.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra chặt chẽ lối ra vào cửa.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra chặt chẽ lối ra vào cửa.

 BẢO LÂM - HỒNG QUANG

;
;
.
.
.
.
.