Phố bích họa mới giữa lòng Đà Nẵng

ĐNO - Con phố Hồ Nguyên Trừng (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) như được khoác lên tấm áo mới từ những bức bích họa đầy màu sắc với chủ đề sống động, thể hiện thông điệp về một cuộc sống tươi đẹp, yên bình giữa lòng phố thị.

Những bức bích họa được hoàn thành vào ngày 2-9 vừa qua.

Đây là hoạt động nằm trong dự án “Brighten up your life - Bừng sáng cuộc sống” do Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phối hợp cùng Đoàn phường Hòa Cường Nam và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện. 

Ảnh: XUÂN SƠN
Dự án  “Brighten up your life - Bừng sáng cuộc sống” bao gồm các hoạt động như: Vẽ tranh bích họa trên các tuyến đường, sơn sửa lại các trường học, chiếu phim miễn phí, hướng dẫn rửa tay an toàn, vệ sinh răng miệng, sơ cấp cứu cho học sinh. Dự án mong muốn được góp phần thể hiện nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương, đất nước và con người cũng như hướng các em học sinh đến những ước mơ tươi đẹp... Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: ĐÌNH TUẤN
Ảnh: ĐÌNH TUẤN
Trong gần nửa tháng qua, 7 họa sĩ cùng các sinh viên, Đoàn viên P.Hòa Cường Nam, ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đã vẽ 30 bức tranh, mỗi bức dài 2,5m, rộng 2,2m. Tổng cộng gồm 30 bức tranh (có chiều dài 2,5m, chiều rộng 2,2m mỗi bức tranh) đã được 07 họa sĩ hoàn thành trong 12 ngày
Trong thời gian 12 ngày, 7 họa sĩ cùng các sinh viên, đoàn viên phường Hòa Cường Nam và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vẽ 30 bức bích họa trên đường Hồ Nguyên Trừng. Mỗi bức bích họa có chiều dài 2,5m và chiều rộng 2,2m. Ảnh: XUÂN SƠN
Chủ đề của những bức bích họa hết sức đa dạng. Mỗi bức vẽ là một góc nhìn về những vẻ đẹp của thiên nhiên, ý thức bảo vệ Trái Đất, về cuộc sống con người... Ảnh: XUÂN SƠN
Chủ đề của những bức bích họa hết sức đa dạng. Mỗi bức vẽ là một góc nhìn về những vẻ đẹp của thiên nhiên, ý thức bảo vệ Trái đất, về cuộc sống con người... Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Mỗi bức vẽ là một chủ thể, một góc nhìn khác nhau về cuộc sống nhưng vẫn gắn kết với nhau bằng thông điệp "Bừng sáng cuộc sống". Ảnh: ĐÌNH TUẤN
Ảnh: ĐÌNH TUẤN
Những bức tường vô hồn, qua bàn tay tài hoa của những họa sĩ đã mang một màu sắc mới, sinh động hơn, tươi sáng hơn. Ảnh: ĐÌNH TUẤN
Đây là dự án bích họa thứ hai tại Đà Nẵng được khánh thành trong năm 2018, sau hẻm bích họa ở địa chỉ K75 Nguyễn Văn Linh. Ảnh: XUÂN SƠN
Đây là dự án bích họa thứ hai tại Đà Nẵng được khánh thành trong năm 2018, sau hẻm bích họa ở địa chỉ K75 Nguyễn Văn Linh. Ảnh: XUÂN SƠN
Theo TS.BS Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, mang lại nét đẹp mỹ quan của một tuyến đường hài hòa về thiên nhiên, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh; cũng như tạo thêm một điểm dừng chân tham quan, khám phá cho du khách trong dịp lễ 2/9 đang cận kề.
Theo TS.BS Phạm Nguyễn Cẩm Thạch, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, phố bích họa mới tại đường Hồ Nguyên Trừng góp phần mang lại nét đẹp mỹ quan cho tuyến đường, thể hiện được sự hài hòa giữa thiên nhiên với đời sống con người, góp phần thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; cũng như tạo thêm một điểm dừng chân tham quan, khám phá cho du khách và người dân. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Sau khi dự án hoàn thành, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng sẽ bàn giao lại cho địa phương tiếp tục triển khai giai đoạn 2. Ảnh: XUÂN SƠN
Theo đó, Đoàn phường Hòa Cường Nam dự kiến sẽ lát lại vỉa hè, bố trí lại các đường dây điện trên cao tại khu vực này, đồng thời phát triển thêm một số loại hình kinh doanh phù hợp như các tiệm cà phê, tiệm bánh, tiệm trà sữa… nhằm tạo nên không gian đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến tham quan phố bích họa Hồ Nguyên Trừng. Ảnh: XUÂN SƠN
Theo đó, Đoàn phường Hòa Cường Nam dự kiến sẽ lát lại vỉa hè, bố trí lại các đường dây điện trên cao tại khu vực này, đồng thời phát triển thêm một số loại hình kinh doanh phù hợp như các tiệm cà phê, tiệm bánh, tiệm trà sữa… nhằm tạo nên không gian đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến tham quan phố bích họa Hồ Nguyên Trừng. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - ĐÌNH TUẤN (thực hiện)

;
.
.
.
.