Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2018

Nguyễn Hữu Quang Nhật xếp thứ 3 chung cuộc

ĐNO - Sau 4 phần thi gay cấn của trận chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2018, ngôi vô địch chung cuộc thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh). Giải nhì thuộc về Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Nguyễn Hữu Quang Nhật đến từ THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng cùng với Chu Quang Trường  (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh) đồng giải ba. 

Sau 3 vòng thi đầu tiên là "Khởi động", "Vượt chướng ngại vật" và "Tăng tốc", đến vòng thi cuối cùng "Về đích", các thí sinh thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt ở từng điểm số. Nguyễn Hữu Quang Nhật là thí sinh thi ở lượt thứ 2 và chọn gói câu hỏi 60 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Nhật đã trả lời chính xác, tuy nhiên do trả lời sai ở câu hỏi số 3 về Hóa học cùng với việc lựa chọn ngôi sao hy vọng, Nhật đã chấp nhận kết thúc phần thi "Về đích" với 130 điểm. 

Thầy và trò trường THPT Phan Châu Trinh hồi hộp theo dõi phần thi của Quang Nhật ở vòng thi
Thầy và trò trường THPT Phan Châu Trinh hồi hộp theo dõi phần thi của Quang Nhật ở vòng thi "Về đích". Ảnh: XUÂN SƠN
Bày tỏ sự vui mừng khi Quang Nhật trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Ảnh: XUÂN SƠN
Niềm vui khi Quang Nhật trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Ảnh: XUÂN SƠN
Các cổ động viên không giấu được nỗi buồn khi Quang Nhật không thể hoàn thành phần thi trọn vẹn và phải chấp nhận vị trí thứ 3 chung cuộc. Ảnh: XUÂN SƠN
Các cổ động viên không giấu được nỗi buồn khi Quang Nhật không thể hoàn thành phần thi trọn vẹn và phải chấp nhận vị trí thứ 3 chung cuộc. Ảnh: XUÂN SƠN

 Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) lên ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2018. Giải nhì thuộc về Lê Thanh Tân Nhật (THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Nguyễn Hữu Quang Nhật cùng với Chu Quang Trường  (THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh) đồng giải ba. 

Các thí sinh nhận giải thưởng chung cuộc. Ảnh chụp màn hình
Các thí sinh nhận giải thưởng chung cuộc. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù Quang Nhật không thể giành được vòng nguyệt quế như mong đợi, thầy và trò trường THPT Phan Châu Trinh cùng những cổ động viên ở đầu cầu Đà Nẵng vẫn luôn xem Nhật như biểu tượng cho sự hiếu học. Tất cả chúc mừng cho thành tích của em và hy vọng Nhật sẽ lấy đó làm điểm tựa để thành công hơn trong tương lai. 

Sáng 2-9, cầu truyền hình chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 được truyền hình trực tiếp từ Hà Nội và 4 điểm cầu có thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết. Theo đó, trận chung kết của cuộc thi năm nay có sự góp mặt của các thí sinh: Chu Quang Trường (TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Hữu Quang Nhật (Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Cường (Quảng Ninh) và Lê Thanh Tân Nhật (Quảng Trị).

Tiết mục sôi động tại điểm cầu Đà Nẵng, khuấy động không khí cuồng nhiệt của chương trình chung kết. Ảnh: HOÀNG TRUNG
Tiết mục sôi động tại điểm cầu Đà Nẵng, khuấy động không khí cuồng nhiệt của chương trình chung kết. Ảnh: HOÀNG TRUNG

Sau 15 năm kể từ ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2003 của Võ Văn Dũng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn), Đà Nẵng lại có thêm một gương mặt xuất sắc lọt vào chung kết năm của cuộc thi này. Theo đó, với thành tích ấn tượng tại các vòng thi tuần, tháng và quý, thí sinh Nguyễn Hữu Quang Nhật đến từ Trường THPT Phan Châu Trinh đã mang cầu truyền hình về với thành phố Đà Nẵng.

So với những năm trước, điểm mới của vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay là các điểm cầu truyền hình trực tiếp sẽ được đặt tại nơi công cộng và đài truyền hình thay vì tại trường học. Tại Đà Nẵng, điểm cầu truyền hình được đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn với sự tham gia cổ vũ của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh cùng đông đảo người dân thành phố. 

Không khí sôi động tại Cung thể thao Tiên Sơn trước giờ khai màn trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia 2018. Một lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ được ban tổ chức sắp đặt ngay tại khu vực chính của Cung thể thao Tiên Sơn. Theo tiết lộ từ ban tổ chức, đây chính là lá cờ đã theo chân đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế.
Không khí sôi động tại Cung thể thao Tiên Sơn trước giờ khai màn trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia 2018. Một lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ được ban tổ chức sắp đặt ngay tại khu vực chính của Cung thể thao Tiên Sơn. Theo tiết lộ từ ban tổ chức, đây chính là lá cờ đã theo chân đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế. Sự xuất hiện của lá cờ ý nghĩa này góp phần cổ vũ, khích lệ Nguyễn Hữu Quang Nhật cũng như các thí sinh khác tại trận chung kết. Ảnh: XUÂN SƠN
Thầy và trò trường THPT Phan Châu Trinh cùng hòa mình vào không khí sôi động của trận chung kết. Ảnh: XUÂN SƠN
Thầy và trò Trường THPT Phan Châu Trinh cùng hòa mình vào không khí sôi động của trận chung kết. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: HOÀNG TRUNG
Ảnh: HOÀNG TRUNG
Học sinh Phan Châu Trinh hào hứng theo dõi trận chung kết, ai cũng mong Quang Nhật sẽ giành vòng nguyệt quế vinh quang về cho trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: XUÂN SƠN
Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh hào hứng theo dõi trận chung kết, ai cũng mong Quang Nhật sẽ giành vòng nguyệt quế vinh quang về cho Trường THPT Phan Châu Trinh. Ảnh: XUÂN SƠN
Niềm vui của thầy và trò trường THPT Phan Châu Trinh khi Nguyễn Hữu Quang Nhật hoàn thành vòng khởi động với điểm số 70 điểm. Ảnh: XUÂN SƠN
Niềm vui của thầy và trò Trường THPT Phan Châu Trinh khi Nguyễn Hữu Quang Nhật hoàn thành vòng khởi động với điểm số 70 điểm. Ảnh: XUÂN SƠN
Ông Nguyễn Hữu Đức - Phụ huynh của Nguyễn Hữu Quang Nhật có mặt tại Cung thể thao Tiên Sơn để tiếp lửa cho con trai. Ông tin tưởng Nhật sẽ nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho gia đình, nhà trường và thành phố Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Hữu Đức (phải), phụ huynh của Nguyễn Hữu Quang Nhật có mặt tại Cung thể thao Tiên Sơn để tiếp lửa cho con trai. Ông tin tưởng Nhật sẽ nỗ lực hết mình để mang vinh quang về cho gia đình, nhà trường và thành phố Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN

 XUÂN SƠN - HOÀNG TRUNG (thực hiện)

 
;
.
.
.
.